Hải Dương: Nhiều trường lựa chọn bộ SGK Cánh Diều cho năm học 2022-2023
Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị giáo dục tại tỉnh Hải Dương đang trong chặng “nước rút” việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho các khối lớp 3,7,10.
  • Các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang ở giai đoạn đầu của sự chuyển đổi số. Điều này cho thấy sự cần thiết của các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực này phát triển và tiếp cận chuyển đổi số cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng, đổi mới công nghệ.
  • Đây được coi là bước đột phá trong việc hội nhập quốc tế của giới kỹ sư tại Việt Nam. Việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN thúc đẩy sự hình thành và thực hành chuyên nghiệp lên tiêu chuẩn cao hơn; tăng cường mối quan hệ, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa giữa các thành viên kỹ sư trong ASEAN.
  • Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ còn gặp khó khăn trong hoạt động, một vài đơn vị vi phạm pháp luật bị đình chỉ hoạt động, giải thể. Các tổ chức ngoài công lập chưa có nguồn tài chính bền vững và lâu dài; khó tiếp cận các đề tài, dự án từ nguồn ngân sách... Thời gian tới, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Quyết tâm chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số
    một năm trước Thời sự
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    một năm trước Trồng người
    Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển, sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã có những chuyển biến rõ nét.
  • Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó, chinh phục đường đến ước mơ
    một năm trước Thời sự
    Tối 10/12, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 với chủ đề “Đường đến ước mơ”.
  • Mạnh dạn thí điểm chính sách ‘hút’ đầu tư tư nhân vào KHCN và đổi mới sáng tạo
    một năm trước Thời sự
    Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là thực sự cần thiết và nên được thực hiện đồng thời với các biện pháp chính sách thu hút đầu tư tư nhân. Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm chính sách để khắc phục những khó khăn trong thu hút đầu tư của khu vực tư nhân.
  • 120 nhà nghiên cứu hàng đầu tham dự Hội nghị Hóa học quốc tế tại Việt Nam
    một năm trước Thời sự
    Hội nghị Hóa học quốc tế thu hút sự tham dự của khoảng 120 nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cầu nối giữa cộng đồng Hóa học Việt Nam và cộng đồng Hóa học quốc tế, tạo cơ hội cho các nhà hóa học trẻ của Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với các nhà hóa học hàng đầu thế giới.
  • Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số
    một năm trước Thời sự
    Hiện nay, các nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT được giao tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được ngành Giáo dục các địa phương triển khai theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình cũng phát sinh những khó khăn, chồng chéo cần sớm có giải pháp khắc phục.
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc
    một năm trước Thời sự
    Mặc dù đã đạt một số kết quả tích cực như việc triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc mới tập trung áp dụng ở một số sản phẩm nông sản thực phẩm... nhưng vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai.
  • Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao
    một năm trước Thời sự
    Hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cần có lực lượng trí thức đông đảo, nhất là trí thức tinh hoa, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học. Vì vậy, phải xây dựng một đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước...
  • Bức tranh toàn cảnh về đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam
    một năm trước Thời sự
    Với chủ đề “Vùng đất sáng tạo”, Báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam mong muốn truyền tải khát vọng về một Việt Nam đổi mới sáng tạo, được kiến tạo bởi các “cư dân”, bao gồm công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện, trường, các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo…
  • Khơi dậy tiềm năng, tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng
    một năm trước Thời sự
    Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng được tổ chức với mục tiêu khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
  • Nhiều doanh nghiệp ‘quên’ đóng phí duy trì mã số mã vạch
    một năm trước Thời sự
    Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cho biết, nhiều tổ chức, doanh nghiệp “quên” không đóng phí hoặc gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
  • Techfest Vietnam 2022: Hướng tới đổi mới sáng tạo mở toàn diện
    một năm trước Thời sự
    Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (Techfest Vietnam 2022) hướng tới tìm kiếm các giải pháp các lĩnh vực chịu nhiều tác động của đại dịch và có tiềm năng trong tương lai; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở toàn diện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO